Bắt đôi nam nữ mang ma tuý định ném lựu đạn về phía cảnh sát

Chung và Kim Anh tại cơ quan điều tra.
Chung và Kim Anh tại cơ quan điều tra.
TPO - Ngày 1/3, Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Chung (26 tuổi) và Mai Kim Anh (25 tuổi, cùng quê tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, sáng 25/2 Chung và Kim Anh mang theo ma tuý và bắt taxi đi bán tại thị xã Sơn Tây. Nắm được thông tin, 7 cảnh sát được huy động bám theo. 

Tới quốc lộ 32, đoạn qua phường Phú Thịnh, taxi bị cảnh sát khoá chặt. Chung hoảng loạn, rút chốt lựu đạn mang trong người yêu cầu tài xế chốt cửa, áp mặt vào vô lăng và doạ buông tay nếu cảnh sát lại gần. 

Lực lượng công an đã phá cửa để Chung thoát ra ngoài, còn Kim Anh bị bắt tại chỗ cùng số ma tuý mang theo. Bị cảnh sát bao vây, nam thanh niên ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng không phát nổ. Người này bị khống chế sau đó. Cùng ngày, lực lượng công binh đã kích nổ quả lựu đạn mà chung dùng chống trả cảnh sát.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng cho biết, đang giám định tang vật thu giữ để xem xét xử lý nghi phạm về một số tội danh liên quan. Bước đầu xác định Chung và Kim Anh nằm trong đường dây ma tuý liên tỉnh. Ma tuý được mua ở cửa khẩu Chi Mai (Lạng Sơn) để đưa đi tiêu thụ kiếm lời. 

Trước đó một tháng, cả hai thường xuyên mang thuốc lắc và ma tuý đá về Sơn Tây tìm mối tiêu thụ. Kim Anh khai là mẹ đơn thân, quen Chung trong một lần tìm mua ma tuý đá để sử dụng khi còn là sinh viên năm 4. 

MỚI - NÓNG