Bắt đối tượng bắt cóc trẻ dọa bán nội tạng, tống tiền

Bằng bị giữ tại cơ quan công an
Bằng bị giữ tại cơ quan công an
TP - Ngày 2-4, công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Vũ Văn Bằng, 22 tuổi, trú tại thôn Đông Phú 1, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), kẻ chủ mưu bắt cóc cháu Lê Quang Lộc, 10 tuổi, vào chiều ngày 31-3.

> Giải cứu cháu bé bốn tuổi bị bắt cóc

Trước đó, tối ngày 31-3, gia đình cháu Lộc (trú tại khu 5, phường Quang Trung, TP Uông Bí) đã trình báo cháu Lê Quang Lộc bị mất tích vào khoảng 16h ngày 31-3. Lộc “mất tích” trong lúc cùng một người em họ đi xem câu cá tại Hồ công viên, phường Quang Trung, TP Uông Bí.

Theo thông tin gia đình phản ánh, Lộc đang xem câu cá thì có một thanh niên mặc quần bò, áo khoác màu đen đến xem cùng cháu. Một lúc sau, thanh niên này đưa cho Lộc 8.000đ, nhờ đi mua một gói hạt hướng dương.

Khi Lộc mua về, thanh niên này đã dụ dỗ cháu đi chơi điện tử và từ đó gia đình không thấy cháu về nhà.

Nhận được đơn trình báo, công an TP Uông Bí xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản có mức độ nghiêm trọng, khi buổi tối cùng ngày, bố cháu Lộc nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuẩn bị 30 triệu đồng để chuộc con về, nếu không đối tượng sẽ bán Lộc sang Trung Quốc.

Các chiến sĩ trong đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Uông Bí đã xác định địa điểm đối tượng ẩn náu, bắt giữ thành công đối tượng vào 8 giờ sáng ngày 1-4 tại một khu vực thuộc TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Cũng tại thời điểm này, khi các chiến sỹ trong đội điều tra phục bắt đối tượng Vũ Văn Bằng, trong chuyến hành hương về chùa Cái Bầu, Vân Đồn (Quảng Ninh), đoàn Phật tử chùa Phúc Âm, thành phố Hà Nội trên đường qua địa phận phường Yên Thanh, TP Uông Bí đã phát hiện cháu Lê Quang Lộc bị trói nhốt dưới cống thoát nước tại khu Bí Giàng, phường Yên Thanh.

Lộc đã được đoàn Phật tử và người dân đưa về trụ sở Công an phường Yên Thanh, Tp Uông Bí. Rất may cháu chỉ bị xây xát nhẹ, bầm tím ở cổ, cẳng tay, cẳng chân.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Vũ Văn Bằng, chiều ngày 31-3, khi đi qua địa điểm Hồ công viên, thấy có nhiều em nhỏ đứng xem câu cá, Bằng đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Lộc để tống tiền. Bằng đã làm quen với cháu Lộc, rủ cháu đi chơi điện tử, đi mua cần câu cá và đã khống chế cháu vào một vườn chuối tại khu Bí Giàng, phường Yên Thanh (Quảng Ninh).

Tại đây, đối tượng đã ép cháu lấy số điện thoại của bố để liên lạc tống tiền. Sau đó, đối tượng dùng dây thừng, băng dính trói chân tay, bịt miệng, nhốt Lộc xuống cống thoát nước, rồi bắt xe ra Tuần Châu, Hạ Long (Quảng Ninh) để nhận tiền chuộc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG