Bắt đối tượng truy nã đặc biệt mang theo súng quân dụng

Đối tượng Thái Anh cùng tang vật bị thu giữ.
Đối tượng Thái Anh cùng tang vật bị thu giữ.
TPO - Cơ quan chức năng thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng và lựu đạn trên xe ô tô của đối tượng đang bị truy nã đặc biệt .

Cơ quan CSĐT – công an quận Đống Đa cho biết, Hà Nội đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 2/2017, Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Đống Đa phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy liên tỉnh với số lượng lớn trên địa bàn. 

Khoảng 22h ngày 27/2, nắm được thông tin các đối tượng trên vận chuyển ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội nên các trinh sát đã bám theo. Trên đường về Hà Nội, các trinh sát Đội CSKT phối hợp cùng Đội Cảnh sát ma túy dừng chiếc xe BKS 30A – 891.30 tại khu vực hầm chui Mễ Trì – Đại lộ Thăng Long.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nam thanh niên lái xe nhanh chóng dừng xe sau đó bỏ chạy hơn 1 km thì bị tổ công tác đuổi kịp và khống chế. Đối tượng được làm rõ là Lưu Thái Anh (SN 1984, HKTT tại Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Lúc này, tổ công tác phát hiện trên chiếc xe ô tô có 1 chiếc cặp đựng 15 bánh heroin, 1 một khẩu súng K59 bên trong có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng và một quả lựu đạn.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác dừng chiếc xe taxi mang BKS 30E – 184.37, do Đặng Văn Bảy (SN 1989, ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, trên xe có Nguyễn Bá Tùng Anh (SN 1988, HKTT tại Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đi trước dẫn đường.

Cơ quan điều tra xác định Thái Anh là đối tượng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt do tham gia đường dây vận chuyển hơn 1000 bánh ma túy bị triệt phá vào năm 2012.

Theo cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế - công an quận Đống Đa, Thái Anh là đối tượng bị truy nã và luôn đem theo vũ khí nóng bên người. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng tiếp tục lập ra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội sau đó đưa lên Cao Bằng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG