Bắt 'Giám đốc nhân sự' dởm lừa đảo

Phước tự nhận là 'Giám đốc nhân sự' một khu nghỉ dưỡng của Bộ Công an tại Huế để nhận hồ sơ xin việc của nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng. Sự việc bị phát giác, Phúc bị bắt, cơ quan chức năng thu giữa thêm nhiều giấy tờ 'ngành' mà Phước làm giả

Ngày 3/3, tin từ đồn Công an thị trấn Lăng Cô, huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay vừa bắt giữ 1 đối tượng giả danh là Giám đốc nhân sự ở Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô (thuộc Bộ Công an) để lừa đảo chạy việc cho nhiều người.

Bắt 'Giám đốc nhân sự' dởm lừa đảo ảnh 1

Tên Phước tại cơ quan công an

Vào 9h sáng 2/3, tại quán nhậu Hương Tràm (tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô), Công an đã tiếp cận được đối tượng và kiểm tra hành chính. Đối tượng này do có nhiều giấy tờ, tài liệu khả nghi nên lực lượng chức năng đã áp giải về đồn để làm rõ.

Qua khai nhận, đối tượng tên Hoàng Hồng Phước (SN 1992, quê xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Phước đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô với chức danh “Giám đốc nhân sự”. Phước đã hứa hẹn “chạy” việc cho nhiều người với nhiều vị trí ở Khu nghĩ dưỡng này như lễ tân, đầu bếp, bảo vệ…

Bắt 'Giám đốc nhân sự' dởm lừa đảo ảnh 2

Rất nhiều giấy tờ giả mạo của "Giám đốc nhân sự" dởm này

Tổng cộng đã có 20 người (quê ở huyện Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và nhiều nơi khác) bị Phước lừa với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Người nhiều nhất bị lừa là 28 triệu đồng, người ít nhất là 2 triệu đồng.

Ngoài ra, công an còn phát hiện trong hành lý của Phước mang theo có nhiều hóa đơn, vé máy bay và các giấy tờ như: Thẻ Giám đốc nhân sự, thẻ Trưởng phòng nhân sự, Thẻ đoàn hộ tống phó thủ tướng, Lý lịch viên chức, Thẻ Viên chức của người xin việc… thuộc Khu Nghỉ dưỡng Lăng Cô - Bộ Công an. Và có cả tất chân, cà vạt của công an.

Được biết, Phước chỉ mới học xong lớp 6 rồi ở nhà làm ruộng. Trong một số lần đến quầy photocopy, thấy có làm thẻ nên nảy ra ý định "làm ăn" lớn với việc lừa đảo chạy việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ thêm.

Theo Văn Nhân – Đại Dương

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG