Thanh Hóa:

Bắt giữ gần 1 tấn thịt chó, mèo không rõ nguồn gốc

Bắt giữ gần 1 tấn thịt chó, mèo không rõ nguồn gốc
TPO - Sáng 24/10, tại km 307, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ xe tải biển kiểm soát 18C- 05596 do Phạm Lương Bằng (SN 1984) ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang vận chuyển gần 1 tấn thịt chó, mèo và nội tạng động vật đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe tải đang chở theo 8 thùng xốp, trong đó có chứa các cá thể chó, mèo và nội tạng động vật đã qua sơ chế, được đóng gói trong các thùng xốp có trọng lượng ước tính gần 1 tấn. Toàn bộ số thịt động vật này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bắt giữ gần 1 tấn thịt chó, mèo không rõ nguồn gốc ảnh 1

Lực lượng CSGT kiểm tra số hàng hóa bị thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo lời khai của lái xe Phạm Lương Bằng thì số hang hóa này được vận chuyển từ các tỉnh phía Nam ra tỉnh Thái Bình tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.