Hà Nội

Bắt giữ hàng chục kg vàng nhập lậu, trị giá 21 tỷ đồng

Cơ Kiên Sơn, Bùi Thị Loan cùng tang vật vụ án
Cơ Kiên Sơn, Bùi Thị Loan cùng tang vật vụ án
TP - Số vàng được xác định là trang sức nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc) qua biên giới Việt Trung (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Ngày 13/1, thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an Hà Nội cho biết vừa khám phá thành công chuyên án 2712-V, bắt giữ hơn 33,57kg vàng nhập lậu.

Khoảng 11h ngày 11/1, tại khu vực bãi gửi xe trước cửa siêu thị Metro (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC46) bắt giữ 3 đối tượng đang giao nhận 33 bọc hàng hóa có trọng lượng hơn 33,57 kg. Đây là số vàng được xác định là trang sức nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc) qua biên giới Việt Trung (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người giao hàng là Bùi Thị Loan (58 tuổi, ở TP Móng Cái, Quảng Ninh); người điều khiển ô tô BKS 18A-01537 là Vũ Văn Lân (42 tuổi, ở TP Móng Cái, Quảng Ninh). Người nhận hàng là Cơ Kiên Sơn (58 tuổi, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội). 

Công an Hà Nội đã phối hợp cùng đơn vị chuyên môn kiểm tra thực tế 33 bọc vàng có chứa 4.319 sản phẩm vàng trang sức gồm dây chuyền, lắc đeo tay, hoa tai… Sơ bộ giám định toàn bộ số trang sức trên bằng vàng, chủ yếu là vàng 18k. Tổng số trang sức ước tính khoảng 1 triệu USD, tương đương 21 tỷ đồng. 

Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội cho biết, lợi nhuận 1kg vàng vận chuyển về Việt Nam khoảng 150 triệu đồng. Vì vậy, các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn như đi qua đường mòn, giấu trong người, mỗi lần từ 2 đến 4 bọc để vận chuyển về Việt Nam. Khi tập kết đủ số lượng sẽ đi tiêu thụ. Việc buôn bán vàng lậu này ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, người tiêu dùng bỏ tiền thật nhưng mua hàng không đúng với chất lượng số tiền mình bỏ ra...

Hiện, PC46 đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng có liên quan, thu giữ tang vật. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG