Bắt giữ vợ chồng ghi lô đề với số tiền lớn trước khu công nghiệp

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.
TPO - Tổ chức đánh bạc với hình thức lô đề trước khu công nghiệp, vợ chồng Mai đã bị công an bắt giữ. Thu giữ tại nhà riêng đối tượng 500 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Ngày 28/9, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số lượng lớn, hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ 3 đối tượng và số tiền gần 500 triệu đồng. 

Theo đó, qua quá trình trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc nhận thấy trong thời gian qua hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề nổi lên tại địa bàn xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. 

Đây là địa phương tập trung số lượng lớn công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Nam Cấm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Bắt giữ vợ chồng ghi lô đề với số tiền lớn trước khu công nghiệp ảnh 1

Tang vật của vụ án.

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, ngày 22/9, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hải (SN 1982, trú tại xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc). 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 cáp ghi lô đề với số tiền là hơn 18 triệu đồng. Quá trình điều tra xác minh thêm chồng của Hải là Trần Quang Mai cũng tham gia ghi lô đề qua điện thoại cho các con bạc khác.

Khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai và Hải lực lượng chức năng thu giữ thêm số tiền là 450.000.000 đồng, cùng các phương tiện phục vụ cho việc ghi lô đề.

Đồng thời, cơ quan điều tra tạm giữ thêm đối tượng Nguyễn Hữu Sương (trú tại xã Nghi Long) là đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số lượng lớn. 

Hiện tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để phục vụ quá trình điều tra. 

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.