Bắt hai kẻ giả danh cảnh sát hình sự tống tiền người dân

Bắt hai kẻ giả danh cảnh sát hình sự tống tiền người dân
TP - Ngày 23/7, Công an Cà Mau cho biết đang làm rõ nhóm thanh niên giả danh cảnh sát hình sự có hành vi tống tiền người dân. 

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 20/7, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo tại một cây xăng trên địa bàn phường 5 (TP.Cà Mau) có 2 người tự xưng là cảnh sát hình sự, cầm dùi cui đòi kiểm tra giấy tờ xe và áp tải xe của người dân về đồn.

Lực lượng Cảnh sát 113 kịp thời có mặt tại hiện trường khống chế, bắt Tống Thái Trân (trú tại phường 8, TP.Cà Mau), người còn lại bỏ chạy. Sau 2 giờ truy tìm, công an bắt giữ Nguyễn Út Lọt, 27 tuổi, ở xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Khám xét nơi ở của Lọt tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau), cơ quan chức năng thu giữ 2 dao, 4 cây chĩa, 2 ống tuýt sắt, 1 súng bằng nhựa và một số tang vật khác dùng để trấn áp khi giả danh cảnh sát hình sự.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.