Bắt kẻ lừa đảo “chạy” biên chế cho giáo viên

Bắt kẻ lừa đảo “chạy” biên chế cho giáo viên
TPO - Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thành Mạnh H. (28 tuổi, trú phường Cống Vị) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/10, trao đổi với Tiền Phong lãnh đạo Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thành Mạnh H. (28 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huân là nghi phạm trong nhiều vụ lừa chạy trường, chạy việc vào các trường học ở Hà Nội.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, H. là giáo viên môn Tin học tại một trường THCS có tiếng ở Hà Nội tuy nhiên đã bị cho thôi việc vì có nhiều sai phạm. 

Năm 2013 khi làm gia sư, H. khoe với bà Nguyễn Thị N. (60 tuổi, trú phường Kim Mã) quen thân nhiều cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo, nên hứa hẹn lo cho cháu bà N. đỗ trường THPT Nguyễn Trãi với chi phí 170 triệu. Sau khi nhận tiền, H đột ngột bỏ dạy gia sư và tìm cách lẩn tránh bà N. Tới kỳ thi cấp 3, cháu không đỗ vào trường THPT Nguyễn Trãi bà N. đã báo công an.

Chưa dừng lại, H. cũng nhận "chạy" biên chế vào một trường THCS ở quận Ba Đình với giá 200 triệu đồng cho chị Lê Thu H. (trú quận Nam Từ Liêm) và nhận chuyển công tác cho chị Trần Thị V. (giáo viên ở quận Đống Đa) có nhu cầu chuyển công tác sang dạy học ở quận Ba Đình với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, H. khai nhận do cờ bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG