Quảng Nam:

Bắt khẩn cấp 20 đối tượng trong đường dây cá độ tiền tỷ

Đối tượng Hồ Văn Thành cầm đầu đường dây cá độ.
Đối tượng Hồ Văn Thành cầm đầu đường dây cá độ.
TPO - Bằng hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet, các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 24/12, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng tổ chức và đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến qua mạng Internet (cá độ bóng đá), bắt khẩn cấp 21 đối tượng, làm rõ số tiền cá cược lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Bắt khẩn cấp 20 đối tượng trong đường dây cá độ tiền tỷ ảnh 1

Tang vật liên quan vụ việc.

Theo đó, đầu tháng 9/2016, sau khi nắm tình hình và thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, CATP Tam Kỳ chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh thu thập hồ sơ về nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến được thua bằng tiền qua mạng.

Sau khi tiến hành xác minh, và thu thập chứng cứ, từ ngày 7 đến 10/12, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Hồ Dương Phúc (1987, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ), Trần Việt Dũng (1986, trú xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam), Ôn Ngọc Hải (1972, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh), Huỳnh Mỹ Tú (1990), Võ Ngọc Trí (1985, cùng trú xã Tam Vinh, H. Phú Ninh), Nguyễn Như Bình (1988, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (1980, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ).

Sau đó, 3 đối tượng cầm đầu ra đầu thú gồm là Hồ Xuân Thành (1988, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh), Huỳnh Trần Ngọc Phú (1984, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Xuân Lợi (1988, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Quá trình điều tra xác định đối với Hồ Xuân Thành, qua sao kê dữ liệu, từ ngày 1/9 đến ngày 7/12/2016, tài khoản O... do Thành tổ chức cho người khác đánh bạc đã phát sinh dữ liệu 59793 lượt đánh bạc, với tổng số tiền 3.488.894,5 đô (trung bình 1 đô = 30.000 đồng).

Như vậy con số đánh bạc thể hiện trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận bất chính Thành và những người tham gia tổ chức đánh bạc thu được 3,2 tỷ đồng. Những đối tượng còn lại được Thành chuyển nhượng tài khoản thu lợi bất chính thông qua việc đánh bạc từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG