Bắt khẩn cấp bảo vệ dâm ô bé gái ở trung tâm thương mại

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra.
TPO - Cơ quan CSĐT, công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973, HKTT thôn Như Phượng Hà, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi Dâm ô trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 15/7, cháu Nguyễn Thị Lan (*) (SN 2002 ở Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) đến một trung tâm thương mại trên địa bàn quận Long Biên để xem ca nhạc.

Sau khi xem ca nhạc xong, cháu Lan đi lên khu vực tầng 3 trung tâm thương mại và vào khu vui chơi của trẻ em.

Thấy cháu Lan đi một mình đứng tại khu vực nhà bóng, đối tượng Tuấn (nhân viên bảo vệ khu vui chơi) đến làm quen và đưa cháu vào trong khu nhà bóng chơi.

Tại ống trượt của khu nhà bóng, Tuấn có hành vi sàm sỡ Lan. Khi thấy nạn nhân kêu đau, Tuấn đi ra ngoài và mua 10 xèng chơi game để dụ cháu bé ở lại.

Khi cháu Lan vào khu vực vệ sinh ở tầng 3, Tuấn đi theo và đưa cháu vào một phòng vệ sinh rồi đóng cửa và tiếp tục có hành vi sàm sỡ. Lúc sau, Tuấn bỏ ra ngoài và tiếp tục công việc bảo vệ.

Khi về nhà, cháu Lan đã nói lại sự việc trên với ông nội.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

...................................

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

MỚI - NÓNG