Bắt khẩn cấp nghi can đặt “bom đinh”

Bắt khẩn cấp nghi can đặt “bom đinh”
17h hôm qua, 12-3, Cơ quan điều tra Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án “gài đặt trái nổ tự tạo để giết người khác”, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Họa về hành vi “giết người” và “chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Nguyễn Văn Họa, 44 tuổi, thường trú tại Hà Nội, tạm trú tại P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Hiện trường vụ nổ

Bắt khẩn cấp nghi can đặt “bom đinh” ảnh 1
Nguyễn Văn Họa đang nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 5h50 ngày 10-3 như thường lệ, vợ chồng ông Lâm Quốc Việt (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị Vinh (50 tuổi, ngụ 30/10B Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp) mở cổng để đi tập thể dục buổi sáng.

Khi vừa bước xuống đường, bà Vinh phát hiện một túi nilông màu đen hình cầu đặt cách cổng nhà khoảng 40cm.

Bà Vinh nói với ông Việt: “Có ai bỏ túi rác trước cổng nhà mình” rồi dùng chân đá túi nilông sang một bên.

Bất ngờ, một tiếng nổ lớn phát ra từ túi nilông khiến bà Vinh bị thương nặng hai chân và toàn thân. Ông Việt đứng gần đó bị sức nổ tống ngã ngửa ra phía sau bất tỉnh.

Cùng lúc, ông Nguyễn Văn Nhành (sinh 1943, ngụ Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp) là người bán dạo và chị Đặng Thị Mai Tâm (1983, công nhân Công ty may Huê Phong) đi ngang qua cũng bị thương ở lưng và hông.

Vụ nổ làm rung chuyển cả khu phố, vỡ cửa kính nhà bà Vinh và một số nhà lân cận.

Qua khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, cơ quan điều tra nhận định: tác giả của quả mìn tự tạo phải là một người thông thạo về lĩnh vực chất nổ, ngay việc đặt kíp nổ đến độ chuẩn gần như tuyệt đối (chỉ cần một lực nhẹ tác động vào là gây nổ).

Hung thủ đã cố tình nén nhiều loại đinh nhọn vào trái nổ để làm tăng độ sát thương. Đặc biệt, hung thủ phải là người quen biết vì nắm rất rõ qui luật đi lại của nạn nhân.

Xích mích nhỏ, gây họa lớn

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến đối tượng Nguyễn Văn Họa, nhà sát vách với hiện trường vụ nổ. Theo hồ sơ, trước đây gia đình ông Việt có mâu thuẫn với ông Họa.

Vào năm 2005, gia đình ông Họa có mở quán karaoke Hoa Hồng tại địa chỉ 30/10A Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp, còn vợ chồng ông Việt cũng mở quán karaoke tại nhà.

Do cạnh tranh, giành mối làm ăn nên hai bên có lời qua tiếng lại, gây mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương ở đây đã nhiều lần đứng ra giải quyết nhưng mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trầm trọng.

Cuối năm 2005, hai quán karaoke bị đình chỉ hoạt động vì kinh doanh trái phép. Sau một thời gian ngắn, cả hai quán karaoke tiếp tục hoạt động trở lại, tiếp tục xảy ra cãi vã dẫn đến mâu thuẫn ngày càng lớn.

Một nhân chứng cho biết khi đưa bà Vinh lên xe đi cấp cứu, bà Vinh còn nói “thằng Họa giết tôi”. Theo lời khai của bà Vinh, gia đình bà trước nay chỉ mâu thuẫn với gia đình ông Họa.

Có lần hai gia đình cự cãi thì ông Họa tuyên bố mình bị nhiễm HIV, sẽ lây nhiễm cho bà Vinh bằng cách tiêm ống chích. Gần đây nhất, Họa hăm dọa “sẽ lấy cặp giò” của bà Vinh.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, các nhân chứng cho biết thái độ của Họa vẫn lạnh lùng, không chút biểu lộ thương xót trước cảnh thương tâm của hàng xóm.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Họa nguyên trước đây là bộ đội công binh. Sau khi giải ngũ, ông Họa có một tiền án về tội “hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”, bị Tòa án Q.Ba Đình (Hà Nội) xử phạt 15 tháng tù giam.

Sau khi mãn hạn tù, ông Họa vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm nghề chạy xe ba gác. Khoảng năm 2000 thì vào TP.HCM lập nghiệp.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định ông Họa là nghi can số 1 của vụ nổ. Điều đặc biệt lưu ý ông Họa là một trong những người có mặt tại hiện trường, dùng xẻng xúc cát lấp các vết máu và những nơi bị sức nổ phá thành từng lỗ.

Ngay trong ngày 9-3, cơ quan điều tra đã mời ông Họa về Công an Q.Gò Vấp để lấy lời khai. Từ khi bị câu lưu cho đến lúc bị bắt khẩn cấp, ông Họa vẫn trước sau như một không thừa nhận bất cứ hành vi nào liên quan đến vụ nổ.

Qua khám xét nhà riêng của ông Họa, cơ quan điều tra đã thu giữ một cây xà beng dài 70cm, đường kính 2,5cm, ở phần đầu xà beng dùng nhổ đinh có dính chất bột màu đen (nghi là thuốc nổ), một cuộn băng keo màu đen phù hợp với mảnh băng keo thu tại hiện trường, một mỏ hàn điện, 50 cây đinh 5 phân (giống loại đinh trộn trong thuốc nổ tại hiện trường), một cuộn dây đồng nhuyễn, một đôi găng tay sợi màu trắng, một miếng nhựa màu đen hình chữ nhật...

Căn cứ kết quả giám định cho thấy vụ nổ gây ra bởi một dạng mìn tự tạo bằng thuốc pháo (hỗn hợp KClO3, lưu huỳnh và bột than, rất nhạy nổ), trộn lẫn đinh nhọn 5 phân. Thiết bị nổ có khả năng đối tượng dùng bình ăcqui điện để làm đoản mạch đốt cháy khối thuốc nổ.

Trung tá Hoàng Văn Thịnh, đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Gò Vấp, cho biết mặc dù Nguyễn Văn Họa không thừa nhận hành vi của mình nhưng qua hồ sơ, chứng cứ thu thập được cho thấy ông Họa chính là hung thủ gây ra vụ nổ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Khương
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG