Bắt một đối tượng lừa chạy án cho bị can Lâm Đợi

Bắt một đối tượng lừa chạy án cho bị can Lâm Đợi
TP - Vào lúc 20 giờ 40 tối 17/5, tại số nhà 36 đường Hàm Nghi, Huế, Công an tỉnh TT - Huế đã bắt quả tang tên Lê Quang Huy, khi đang thực hiện hành vi lừa đảo nhận tiền chạy án cho bị can Lâm Đợi.

Lâm Đợi là nguyên Giám đốc Bưu điện TT - Huế, trong vụ án nâng khống thiết bị viễn thông của Nguyễn Lâm Thái.

Tại cơ quan công an, bước đầu tên Huy (SN 1979, trú tại tiểu khu 3 Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) khai nhận, qua thông tin đăng tải trên báo chí về đường dây phạm tội của Nguyễn Lâm Thái và những nghi vấn về hành vi chạy án của bị can Lâm Đợi.

Tại cơ quan công an, bước đầu tên Huy khai nhận, qua thông tin đăng tải trên báo chí về đường dây phạm tội của Nguyễn Lâm Thái và những nghi vấn về hành vi chạy án của bị can Lâm Đợi, Huy đã hỏi tổng đài 1080 ở Huế về địa chỉ, số điện thoại nhà riêng Lâm Đợi.

Sau đó qua điện thoại, Huy đã đặt vấn đề với bà Vũ Thị Tường Vân (vợ Lâm Đợi) về việc chạy án, với mức tiền là 80 triệu đồng, yêu cầu đưa trước 40 triệu đồng để lo lót trước cho các cán bộ có thẩm quyền; khi xong việc sẽ nhận thêm 40 triệu.

Người nhà ông Lâm Đợi đã yêu cầu cơ quan công an  thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang kẻ lừa đảo. Tại hiện trường, ngoài số tiền 40 triệu đồng mà tên Huy nhận từ người nhà Lâm Đợi, cơ quan công an còn thu giữ 1 con dao mà tên này mang theo trong người. Được biết, Huy từng có tiền án tiền sự về tội lừa đảo vào năm 2001.  

MỚI - NÓNG