Khánh Hòa:

Bắt nhóm cướp táo tợn gần sân bay Cam Ranh

TPO - Bị bắt sau khi chặn một ô tô để cướp trên QL1 đoạn qua xã Cam Thịnh Đông (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) vào rạng sáng 15/7, 3 tên cướp khai nhận là thủ phạm nhiều vụ cướp khác, trong đó có 3 vụ chặn taxi để cướp gần sân bay Cam Ranh ngày 28/5/2016.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an thành phố Cam Ranh cho biết.

Ba kẻ bị bắt là Võ Văn Định (trú thôn Quảng Phúc, Cam Thành Nam, Cam Ranh), Thái Phi Hùng Anh (trú thôn Vĩnh Đông, Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa) và Võ Ngọc Lý (trú tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh), cùng sinh năm 1998. 

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, trong thời gian rất ngắn từ 1h30 đến 1h55 ngày 28/5 đã xảy ra 3 vụ chặn xe taxi để cướp tài sản ở đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn thuộc tổ dân phố Nghĩa Cam (phường Cam Nghĩa, Cam Ranh), chiều từ thành phố Nha Trang chạy vào, cách Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh khoảng 2km về phía Bắc. 

Các đối tượng dựng xe máy hoặc chạy xe máy ngược chiều để chặn xe taxi, dùng bình sơn xịt vào kính chắn gió phía trước xe taxi, đập vỡ kính cửa xe để đòi khách đi xe đưa tiền. Có 2 xe taxi chạy thoát, lần thứ 3 xe taxi Mai Linh biển số 79A-085.45 do anh Huỳnh Anh Vũ điều khiển, chở 2 người khách nam từ Nha Trang vào bị 2 kẻ chạy 2 xe máy chặn trước và sau xe.

Chúng đập vỡ kính sau của xe và kính cửa phía sau bên phía lái xe, buộc một người khách phải đưa chiếc ví, bên trong có hơn 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân… Rạng sáng ngày 11/6, tại QL1 đoạn qua thôn Hiệp Thanh (Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) lại xảy ra liên tiếp 2 vụ chặn xe ô tô, cướp tài sản, trong đó có một vụ bất thành. 

Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập Ban chuyên án mang bí số 285C do Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, để truy tìm các đối tượng gây án. Các trinh sát hình sự đã phát hiện 3 đối tượng nói trên có biểu hiện bất minh về tiền bạc và hay đi sớm về khuya.

Bắt nhóm cướp táo tợn gần sân bay Cam Ranh ảnh 1

Từ trái qua: Thái Phi Hùng Anh, Võ Văn Định, Võ Ngọc Lý.

Khoảng 1h30 ngày 15/7, khi ông Hồ Ngọc Dũng (sinh năm 1967, trú tổ dân phố Phú Khánh Sơn, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) điều khiển xe ô tô 5 chỗ, biển số 85A-01459, trên xe có 3 người khác chạy trên QL1 theo hướng Nam - Bắc đến địa bàn thôn Hiệp Thanh, một thanh niên điều khiển xe máy, kiểu dáng xe Wave chạy ngược chiều đường với tốc độ cao lao thẳng về phía xe của ông. Ông Dũng phải phanh gấp. 

Xe vừa dừng, đối tượng dùng đá đập kính cửa, rút chìa khóa xe ô tô rồi dùng dao khống chế người khách nữ ngồi phía trước, đòi đưa tài sản. Người khách nam ngồi phía sau chống cự lại, bị đối tượng dùng dao đâm vào vai trái. Rất may cú đâm không gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân, con dao nhọn của y gãy cán, rơi xuống sàn. 

Ông Dũng dùng đèn pin chống cự, khiến đối tượng bỏ lại xe máy, chạy sang bên kia đường. Ngay sau đó, hàng chục trinh sát công an đã vây chặt khu vực rừng dừa ở thôn Hiệp Thanh. Sau 40 phút truy tìm, công an bắt giữ Võ Văn Định.

Định khai nhận, đã cùng Thái Phi Hùng Anh gây ra các vụ chặn xe taxi, cướp tài sản trên đại lộ Nguyễn Tất Thành rạng sáng ngày 28/5 và 2 vụ chặn ô tô, cướp tài sản tại QL1 rạng sáng ngày 11/6. Định còn cùng Võ Ngọc Lý gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh bằng thủ đoạn tương tự. 

Từ lời khai của Định, đến 4 giờ sáng 15/7, Hùng Anh và Ngọc Lý lần lượt sa lưới. Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 2 xe máy là phương tiện sử dụng gây án, con dao nhọn bị gãy cán trong vụ cướp rạng sáng 15/7 cùng nhiều đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội phạm của chúng.

MỚI - NÓNG