Bắt nhóm 'đạo chích' 3 lần trộm tiệm Internet trong đêm

Bắt nhóm 'đạo chích' 3 lần trộm tiệm Internet trong đêm
Sau khi đi ăn nhậu, hát karaoke về, chúng rủ nhau trong 1 đêm 3 lần đột nhập vào một tiệm Internet lấy cắp nhiều máy tính, ổ cứng, đầu máy đĩa với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng đem bán chia tiền. 

Công an huyện Cư M’ga, tỉnh Đăk Lăk vừa bắt xử lý một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi đột nhập tiệm Internet để trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trần Nguyên Phong, Nguyễn Hữu Hùng, Lương Ngọc Phú và Đinh Văn Bằng ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi đi ăn nhậu, hát karaoke về, chúng rủ nhau trong 1 đêm 3 lần đột nhập vào một tiệm Internet lấy cắp nhiều máy tính, ổ cứng, đầu máy đĩa với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng đem bán chia tiền. Trong nhóm này, Đinh Văn Bằng đã từng có 1 tiền án về tội trộm tài sản, vừa ra tù lại tiếp tục tụ tập bạn bè rủ nhau đi trộm cắp.

Tại cơ quan công an đối tượng Đinh Văn Bằng khai nhận, hôm đó, nhóm đối tượng leo vào lấy trộm tài sản. Lúc đầu Hùng và Phong lấy trộm 1 camera chống trộm, Bằng và Phú đột nhập vào lấy 2 CPU, ram máy tính, ổ cứng, đầu DVD máy tính và nhiều linh kiện khác sau đó đem về cất giấu.

Sau đó nhóm quay lại hiện trường nhằm xoá dấu vết và lấy thêm một số tài sản nữa. Mục đích lấy tài sản để bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân, uống rượu, chơi game online trên mạng.


Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG