Bắt nhóm thanh niên “đặt bẫy” cướp iPhone

TP - Ngày 6/12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 5 người để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản, gồm: Nguyễn Việt Anh (SN 1998); Nguyễn Xuân Trường (SN 1986);  Đỗ Anh Tú (SN 1997); Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1996) và Nguyễn Đăng Ngọc (SN 1999), đều trú tại Hà Nội.

Theo Cơ quan CSĐT, thủ đoạn của băng nhóm này là gọi điện đặt mua điện thoại đắt tiền tại các cửa hàng điện tử lớn ở địa bàn Hà Nội rồi hẹn giao hàng tại một địa điểm bất kỳ. Khi nhân viên giao hàng tới, nhóm này tổ chức cướp tài sản rồi lên xe tẩu thoát, phân công người cản đường nếu bị hại có ý định đuổi bắt.

Cụ thể, ngày 8/11, một siêu thị trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) nhận được đơn đặt hàng mua chiếc iPhone 6 plus và được đề nghị giao tới ngõ 9 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc. Ngay sau đó, siêu thị cử nam nhân viên đi giao hàng. Tới nơi, nhân viên siêu thị được 2 thanh niên mời vào quán cà phê giao dịch. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, 2 người này đã giật chiếc iPhone nhảy lên xe máy đợi sẵn phía ngoài tẩu thoát, phía sau có người cản khiến bị hại không thể truy đuổi.

Bằng thủ đoạn trên, ngày 26/11, nhóm này tổ chức đặt hàng và cướp chiếc iPhone 7 của một cửa hàng bán điện thoại uy tín khác trụ sở phố Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Công an quận Thanh Xuân cho biết, các đối tượng khai nhận không có việc làm ổn định, cần tiền để tiêu xài nên đã bàn nhau đi cướp. Số tiền bán tài sản cướp được chia đều. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.