Bắt tạm giam Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự

Bắt tạm giam Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự
Bộ Công an vừa công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Vũ Tiến Sơn Phó trưởng Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng vì tội “Tổ chức người trốn đi nước ngoài”.

>Trưởng công an xã 'giúp' Dương Chí Dũng bỏ trốn thế nào?
>Sự thật bất ngờ về người bao che cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Tối 6-12, Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã về làm việc với Công an thành phố Hải Phòng về việc công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Vũ Tiến Sơn (sinh ngày 4-11-1966), Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) với tội danh “Tổ chức người trốn đi nước ngoài”, vi phạm vào điều 275 Bộ Luật hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Vũ Tiến Sơn, từng là một chiến sĩ đội H88 - Phòng CSHS Công an Tp. Hải Phòng, từng tham gia một số chuyên án nổi tiếng “đất Cảng” như: Cu Nên, Dung Hà… và là nỗi khiếp đảm của các loại tội phạm.

Sau một thời gian, ông Sơn được thuyên chuyển về Đội 9 (Đội chống tội phạm có tổ chức) và giữ chức vụ Phó Phòng PC 45 cách đây khoảng 2 năm. Hiện nay, gia đình ông Vũ Tiến Sơn đang trú tại số 4/120 Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Hiện, Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt tạm giam Vũ Văn Sáu - Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão do liên quan đến việc Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn.

Một số nguồn tin cho biết, nguyên Thượng tá Vũ Tiến Sơn từng được lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng đánh giá cao về năng lực trong việc phá các chuyên án.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG