Bắt thêm 2 bị can vụ nổ súng chết người vì tranh chấp đất ở Đắk Nông

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet
TP - Sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Cường Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) vừa bắt giữ bị can Đặng Văn Hiến (SN 1976, trú tại huyện Tuy Đức) tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hà Văn Trường- em họ của vợ bị can Đặng Văn Hiến, và phát lệnh truy nã bị can Ninh Viết Bình.

Trước đó, sau khi cùng một nhóm người xả súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương trong vụ xung đột tranh chấp đất ở tiểu khu 1535 trên địa bàn xã Quảng Trực, bị can Hiến đã lẩn trốn rồi bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông  khởi tố, phát lệnh truy nã. Qua điện thoại, bị can Đặng Văn Hiến đã nhờ luật sư cùng phóng viên báo Dân Việt đến văn phòng 2 của C45 tại TP Hồ Chí Minh báo tin nơi Hiến đang ẩn nấp, xin được đầu thú. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.