Bắt trùm lâm tặc Hà “đen”' sau hơn 40 ngày truy nã

Hà “đen” tại trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng
Hà “đen” tại trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng
TPO - Đầu giờ chiều nay (19/8), Hà “đen” bị di lý về trại giam Công an tỉnh Lâm Đồng để cơ quan chức năng điều tra làm rõ đường dây phá rừng và mua bán gỗ lậu quy mô lớn mà Bộ Công an đã triệt phá cách đây hơn 40 ngày.

Hà “đen” tên thật là Lê Hồng Hà (48 tuổi, quê quán Diễn Châu, Nghệ An; thường trú tại thôn 9, xã Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), bị bắt vào 15 giờ 30’ chiều hôm qua khi đang lẩn trốn ở một đìa nuôi tôm thuộc xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu trong vai một người làm thuê.

Ban đầu Hà “đen” khai rằng mới khai thác gỗ trái phép khoảng 10 ngày thì vụ việc vỡ lỡ… Tuy nhiên, sau khi điều tra viên đưa ra nhiều bằng chứng khó có thể chối cãi, Hà “đen” thừa nhận đã cầm đầu vụ phá rừng tại khu vực quanh lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5 (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) hơn 8 tháng qua.

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, thấy chồng bị truy nã, vợ Hà “đen” từ  TPHCM đã lên cơ quan công an xin cho chồng ra đầu thú. Tuy nhiên, Hà “đen” vẫn tiếp tục lẩn trốn nên Công an Lâm Đồng và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiến hành điều tra, truy bắt.

Hà “đen” từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích (9 tháng tù) và cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng (8 năm tù). Đối tượng vừa bị khởi tố và bắt tạm giam trong thời gian 8 tháng để điều tra.

Như Tiền Phong đã thông tin, rạng sáng 8/7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của Bộ Công an đã bí mật hành quân từ TPHCM lên tỉnh Lâm Đồng; cải trang thành công nhân thủy điện, người đi câu cá… để tiếp cận vùng rừng phòng hộ ở khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 mà nhóm lâm tặc ra tay xâm hại. 

Cảnh sát đã ập tới bắt quả tang nhiều đối tượng đang vận chuyển, lai dắt số lượng lớn gỗ lậu từ thuyền lên xe tải để đưa đi tẩu tán.  Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 11 nghi can. Các đối tượng đều khai Hà “đen” là người cầm đầu nhưng Hà đã tẩu thoát.

Hơn 40 ngày qua, Hà “đen” rời hiện trường về thăm gia đình ở Quận Gò Vấp (TPHCM) rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

MỚI - NÓNG