Bắt trưởng phòng “ăn” hàng nghìn tấn cám mì, thu lợi gần 10 tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, Thiều lập thủ tục giả để bán hàng nghìn tấn cám mì trái phép, thu lợi gần 10 tỷ đồng. Ảnh mang tính minh họa.
Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, Thiều lập thủ tục giả để bán hàng nghìn tấn cám mì trái phép, thu lợi gần 10 tỷ đồng. Ảnh mang tính minh họa.
TPO - Công an bước đầu làm rõ, qua 67 lần xuất bán cám mì trái quy định của đơn vị, Thiều thu lợi gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại mà đối tượng này gây ra cho doanh nghiệp nơi mình từng công tác còn gấp nhiều lần như thế.

Sáng 24/8, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phúc Thiều (37 tuổi, trú đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phúc Thiều từng là Trưởng phòng Kinh doanh khu vực miền Trung của một Công ty chuyên sản xuất mặt hàng bột mì và cám mì (có trụ sở đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến 1/2017, lợi dụng sự tin tưởng và của công ty, Thiều đã làm giả thủ tục xuất hàng cho một công ty ở Huế, với tổng cộng 67 lần xuất, tổng số lượng hàng nghìn tấn bột cám mì. Thực chất, số hàng này được Thiều chuyển  ra tỉnh Thanh Hóa bán rẻ cho một công ty khác để chiếm đoạt 9,6 tỷ đồng.

Điều tra bước đầu của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TT-Huế, trên thực tế, mức độ thiệt hại mà Thiều gây ra cho công ty nơi đối tượng này từng làm việc còn gấp nhiều lần như thế.

MỚI - NÓNG