Bắt khẩn cấp thuyền trưởng và thuỷ thủ chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp thuyền trưởng và thuỷ thủ chiếm đoạt tài sản
TP - Ngày 25/4, Cty Sanyo Haasean thuê Cty vận tải và du lịch Hoa Việt trụ sở 303 Trần Khát Chân, Hà Nội, dùng tàu vận chuyển 4 công-ten-nơ máy điều hoà nhiệt độ từ Biên Hoà (Đồng Nai) ra kho Văn Điển (Hà Nội).

Lúc 11h trưa cùng ngày, hàng đến địa điểm ở Văn Điển trên chiếc tàu HD-06-1014, cán bộ Cty Hoa Việt đã kiểm tra kẹp chì cẩn thận và điều hành công nhân bốc dỡ vào kho. Khoảng 12h trưa, các công nhân nghỉ ăn cơm và khoảng 14h thì tiếp tục công việc bốc dỡ.

Đến 16h30, cán bộ Cty Hoa Việt phát hiện 62 cục điều hoà trị giá 250.000.000đ đã không cánh mà bay. Cty Hoa Việt nghi ngờ trong lúc họ dùng cơm trưa, đã có kẻ xấu cuỗm gọn số tài sản trên.

Đó là sự việc theo như Cty Hoa Việt trình báo, qua điều tra, PC 14 Công an Hà Nội đã phát hiện thuyền trưởng Phạm Xuân Quảng của tàu HD-06-1014 (sinh 1956, trú tại Yên Lãng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), hai thuyền phó là Nguyễn Văn Kỳ (sinh 1963, quê Gia Lộc, Hải Dương) và Nguyễn Văn Hải (sinh 1983, quê Nam Sách, Hải Dương) cùng một số thủy thủ tàu HD-06-1014 đã lợi dụng kẹp chì của công-ten-nơ bị lỏng, bàn nhau lấy cắp 62 cục điều hoà, sau đó kẹp lại chì, vận chuyển hàng từ Hạ Long (Quảng Ninh) đến kho Văn Điển, Hà Nội.

Ngày 5/5, trinh sát Phòng PC14 Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp những đối tượng trên, thu giữ tang vật (một số cục điều hoà đã bị các đối tượng tẩu tán), đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố với tội danh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, theo một trinh sát, số đối tượng trên đây rất có thể từng thực hiện nhiều vụ “chôm” hàng ở cảng Cái Lân (Hạ Long) mà không bị nghi ngờ. 

MỚI - NÓNG