Bày trò ăn vạ, “làm luật” xe khách

ảnh minh họa
ảnh minh họa
TP - Ngày 5/1, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, gồm: Bùi Văn Trường (SN 1981), Lương Văn Tuân (SN 1986), Lương Văn Đạt (SN 1991), Vũ Văn Dũng (SN 1995), cùng ở huyện An Lão, Hải Phòng.

Theo cáo trạng, đầu tháng 5/2014, dưới sự chỉ đạo của Bùi Văn Trường, nhóm đối tượng trên sẽ đi xe máy lạng lách, đánh võng cản trở trước đầu xe khách nhằm gây ức chế cho tài xế, gây va chạm để Trường lấy cớ bắt chủ xe bồi thường và đòi tiền “làm luật” hằng tháng.

Ngày 14/5/2014, nhóm đối tượng cố tình tạo ra vụ va chạm xe máy với xe khách chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng của Cty TNHH Thành Đạt (trụ sở tại Thanh Hóa), rồi gọi người đưa vào bệnh viện nằm ăn vạ. Sau khi đàn em diễn kịch, Trường liên hệ với Giám đốc Cty Thành Đạt yêu cầu phải ra Hải Phòng để giải quyết vụ tai nạn và đòi bồi thường 17,5 triệu đồng.

Do phía Cty Thành Đạt không đồng ý, Trường liên tục nhắn tin đe dọa nếu không chi tiền sẽ tiếp tục cho đàn em quấy phá. Lo sợ bị ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, Giám đốc Cty Thành Đạt đã phải đưa cho nhóm của Trường 12 triệu đồng.

Tuy nhiên, Trường tiếp tục yêu cầu Cty phải “làm luật” 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngày 1/6/2014, Trường và nhóm đàn em bị công an bắt quả tang đang nhận tiền của Cty Thành Đạt.

MỚI - NÓNG