Bảy công an nhận hối lộ hàng triệu đồng mỗi ngày

Bảy công an nhận hối lộ hàng triệu đồng mỗi ngày
TP - Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ "chợ" ma túy tổ 63D Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, 7 cựu cán bộ công an nhận hối lộ hàng triệu đồng mỗi ngày của bọn tội phạm.
Bảy công an nhận hối lộ hàng triệu đồng mỗi ngày ảnh 1
Đường vào “chợ ma tuý” 63D Thanh Nhàn

Đối tượng đầu vụ Cao Thị Lan cùng 55 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhận hối lộ và không tố giác tội phạm...

Trong số này, 7 bị can nguyên là cán bộ cảnh sát thuộc các đơn vị công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Đó là các ông Dương Trọng Huấn (nguyên Phó trưởng CA phường Thanh Nhàn, nguyên Đội phó Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp CA quận HBT); Vũ Hoàng Nam (nguyên Phó trưởng CA phường Quỳnh Lôi); 1 cựu cảnh sát khu vực, 2 cựu cảnh sát hình sự và 2 cựu cảnh sát trật tự thuộc CA các phường Quỳnh Lôi và Thanh Nhàn.

Tham gia bảo kê, cảnh giới cho tội phạm ma túy tại tụ điểm này còn góp mặt 2 cán bộ dân phòng biến chất Đỗ Đăng Hoạt, Lưu Quốc Bảo...

Tài liệu điều tra cho thấy, các cán bộ CA biến chất đã nhận tiền của các đối tượng ma túy, để dung túng cho "chợ" ma túy tổ 63D ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài, gây bức xúc dư luận nhân dân.

Mỗi cán bộ CA khi tuần tra được các trùm bán lẻ ma túy hối lộ trung bình 300.000 đồng/người mỗi ngày.

Tính đến thời điểm tụ điểm ma túy tổ 63D bị triệt phá, 7 CBCS trên đã nhận hối lộ mỗi người hàng chục triệu đồng.

"Ăn" đậm nhất phải kể đến CSKV Nguyễn Hữu Tươi, ông Tươi đã nhận trên 100 triệu đồng của các đối tượng ma túy, trung bình mỗi ngày 500.000đ. 

MỚI - NÓNG