Bé gái bị nhóm người nghiện đâm kim tiêm trên đường đi học về

Một trong 4 chiếc kim tiêm dính máu thu được ở hiện trường. Ảnh: Lê Hoàng
Một trong 4 chiếc kim tiêm dính máu thu được ở hiện trường. Ảnh: Lê Hoàng
Thấy nhóm thanh niên tiêm chích bên vệ đường, bé Thanh quay xe bỏ chạy nhưng bị một người đuổi theo khống chế, đâm kim tiêm dính máu vào cánh tay.

Gia đình anh Chu Đình Hiếu (33 tuổi, ở xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang rất lo lắng sau khi con gái bị nhóm thanh niên nghiện ma túy khống chế, đâm kim tiêm vào cánh tay. Anh Hiếu đã làm đơn trình báo và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc truy bắt những kẻ liên quan.

Anh Hiếu cho biết, khoảng 11h30 ngày 30/8, sau khi tan trường, bé Thanh (12 tuổi, học lớp 6 trường THCS Hoằng Ngọc) đạp xe trở về nhà. Khi còn cách nhà vài trăm mét, trông thấy nhóm 4 thanh niên đang chích ma túy bên vệ đường, quá sợ hãi Thanh la hét rồi quay đầu xe bỏ chạy.

Sợ bị lộ, một thanh niên đuổi theo giữ xe đạp và bé gái. Hai tên khác lao tới khống chế, bịt miệng kéo Thanh lại gốc sung nơi có nhiều bụi cây rậm rạp. “Chúng dọa con bé im lặng nếu không sẽ giết…”, anh Hiếu thuật lại lời con gái.

Cùng lúc đó, phát hiện người dân trong ngõ đi ra, một tên bế thốc bé Thanh nhảy vào trong bờ rào. Mặc cho bé gái la hét, một tên khác dùng kim tiêm đâm mạnh vào bắp tay trái của Thanh. Nhóm này sau đó lên hai xe máy bỏ chạy.

Bé Thanh về nhà kêu khóc và kể lại sự việc cho người thân. Theo mô tả nhận dạng của Thanh, 4 người tình nghi đều 20 tuổi, lạ mặt. Tên khống chế bé Thanh có một vết sẹo ở lông mày trái, một trong hai cánh tay người này có hình xăm dạng con rồng. Nhóm này đi chung một xe máy Dream.

Anh Hiếu cho hay, ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa bé Thanh đến trung tâm y tế tiêm phòng và mua thuốc uống phơi nhiễm ngừa HIV. “Mấy ngày nay, cả gia đình tôi mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Bác sĩ nói phải sau 3-6 tháng điều trị mới có thể kết luận cháu có nhiễm HIV hay không”, anh Hiếu nói.

Người thân cho hay, hiện tâm lý bé Thanh không ổn định, hay mơ sảng về đêm. Do uống thuốc liều cao nên sức khỏe nữ sinh rất yếu, gia đình đã xin nhà trường cho Thanh nghỉ học một thời gian để điều trị bệnh. “Chúng tôi mong muốn sớm tìm được nhóm người gây ra vụ việc để xác định xem con gái có bị mắc HIV hay không…”, chị Thu, mẹ bé Thanh nói.

Bé gái bị nhóm người nghiện đâm kim tiêm trên đường đi học về ảnh 1

Vị trí bé Ngân bị khống chế, chích kim tiêm. Ảnh: Lê Hoàng.

Ngày 3/9, Công an huyện Hoằng Hóa cho hay, đang thụ lý vụ việc, một số người tình nghi đã được cho nhận dạng song chưa tìm được nghi phạm. Nhà chức trách thu 4 kim tiêm dính máu ở hiện trường.

“Nếu bị bắt giữ, những kẻ liên quan sẽ bị xử lý tội cố ý truyền bệnh cho người khác”, một cán bộ điều tra nói và cho hay chưa ghi nhận dấu hiệu tội cướp tài sản vì chiếc xe đạp của bé Thanh vẫn để lại hiện trường.

Người dân xóm 1 xã Hoằng Ngọc cho hay, con đường liên thôn gần nơi bé Thanh bị đâm kim tiêm là “bãi đáp” của khá nhiều người nghiện. Khu vực này có một ngôi mộ lớn, vắng người, dưới nền đất kim tiêm vứt la liệt.

* Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.