Bé gái thoát chết trong nghi án hiếp dâm ở Hồ Sông Quao

Hồ Sông Quao nơi xảy ra vụ việc.
Hồ Sông Quao nơi xảy ra vụ việc.
'Cả gia đình đang ăn cơm trước sân nhà, thì thấy một bé gái người đầy máu, bị trói 2 tay bằng dây buộc giày lết vào cổng nhà kêu cứu', một nhân chứng kể lại.

Theo anh Khoa, người dân sống gần Hồ Sông Quao, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là người phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu kể lại: “Vào khoảng 18h ngày 2/1 cả gia đình đang ăn cơm trước sân nhà, thì thấy một bé gái người đầy máu, bị trói 2 tay bằng dây buộc giày lết vào cổng nhà kêu cứu.

Bé chỉ kịp cho gia đình tôi biết tên bé là Th. nhà ở phường Đức Long, TP Phan Thiết và số điện thoại của người nhà rồi ngất xỉu. Tôi rọi đèn pin thấy có nhiều vết bầm và vết thương ở bụng gần hông phải. Gia đình tôi đã đưa bé tới Trạm Y tế xã Hàm Trí và gọi điện cho người nhà của bé…”.

Ông Nguyễn Đức, Đội trưởng dân phòng xã cho biết thêm, khi nhận được tin báo, chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường và báo với lực lượng Công an. Tại hiện trường, phát hiện có chiếc giày ba ta nữ cao cổ, có chất nhầy phỏng đoán là tinh dịch nam…

Thân thể nạn nhân còn bị một vết dây xiết cổ và vết thương dài khoảng 10cm ở bụng, tình trạng sức khỏe của bé khá nguy kịch nên đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Xác minh cho biết, nạn nhân là bé V.D.H.Th. (SN 2000), hiện tinh thần rất hoảng loạn, đang được các y bác sĩ điều trị.

Hồ Thủy lợi Sông Quao là một điểm du lịch khá thu hút khách trẻ tham quan, dã ngoại vào dịp lễ Tết. Nhận định ban đầu, rất có thể đây là một vụ hiếp dâm, giết người cướp tài sản không thành.

Vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ.

Theo Theo cand.com.vn
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.