Bé hai tháng tuổi bị bế trộm khi mẹ mải bán hàng

Bé gái 2 tháng tuổi được về với gia đình
Bé gái 2 tháng tuổi được về với gia đình
Nhóm thanh niên lên kế hoạch bế trộm bé gái 2 tháng tuổi bụ bẫm của một phụ nữ bán hàng rong để bán sang Trung Quốc.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu thành công bé gái 2 tháng tuổi sau 3 ngày bị nhóm thanh niên bế trộm định đưa sang Trung Quốc bán.

Nhà chức trách xác đinh, 23h đêm 1/4 tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa, lợi dụng lúc người mẹ mất cảnh giác khi đánh đàn mời chào khách mua hàng, nhóm này đã bế đứa bé bỏ đi.

Bé hai tháng tuổi bị bế trộm khi mẹ mải bán hàng ảnh 1

Các đối tượng trọng vụ án. Ảnh: Công an Nhân dân.

Công an huyện Sa Pa bắt thủ phạm gồm Sùng Thị Vang (23 tuổi), Tẩn A Sang (20 tuổi). Hai nghi can khai đã cùng Giàng A Dơ (24 tuổi), Giàng Seo Hảng (23 tuổi) lên phương án lừa bắt bé gái mang sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau.

Đến 10h ngày 4/4, Công tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt được Giàng A Dơ, tìm ra cháu bé. Chiều cùng ngày, công an bàn giao bé về gia đình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.