Bênh em bị đánh, anh đâm trọng thương hai người

Nghi can Minh. Ảnh: C.A
Nghi can Minh. Ảnh: C.A
Thấy em trai bị hai thanh niên đánh trong lúc đứng đón xe, Minh rút dao đâm trọng thương hai người này.

Ngày 19/2, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt Nguyễn Công Minh (28 tuổi, trú xã Sơn Kim 2) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 16/2, Minh cùng em trai đứng đón xe khách trên quốc lộ 8A bị hai thanh niên là Phạm Tiến (19 tuổi, trú xã Sơn Tây) và Nguyễn Đình Hồng (28 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn) gây sự.

Thấy em trai bị đánh, Minh rút dao trong túi quần lao tới đâm một nhát vào hông trái của Hồng vào bụng và ngực của Tiến. Bị thương, Hồng vẫn cố chạy vào nhà dân gần đó cầm dao chống trả, thấy vậy Minh cùng em trai vội rời hiện trường.

Minh tới công an huyện Hương Sơn đầu thú. Cảnh sát đang làm rõ hành vi của những người liên quan.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG