Bênh em, gây thảm án

Bênh em, gây thảm án
TP - Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội tuyên 10 năm tù đối với Lê Văn Quý (SN 1990, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) về hành vi giết người, các bị cáo còn lại nhận án từ 1 đến 6 năm tù giam.

Theo tài liệu truy tố, khoảng 22h ngày 6/3/2014, Quý nhận được tin em trai bị nhóm thanh niên (trong đó có Nguyễn Tuấn Mạnh, ở xã Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chém trọng thương, lập tức xách dao đến điểm hẹn. 


Khi vừa tới nơi, anh Mạnh ra hỏi: “Quê mày ở đâu”, “Em ở Ninh Bình” - Quý đáp. Cho rằng Quý nói dối, Mạnh tát thẳng vào mặt gã thanh niên. Bực tức, Quý rút dao đâm, chém nhiều nhát, làm Mạnh tử vong ngay sau đó.


MỚI - NÓNG