Thái Bình

Bị cáo Mạc Kim Tôn, Trần Thị Ánh kháng án

Bị cáo Mạc Kim Tôn, Trần Thị Ánh kháng án
Trong bản kháng án, bị cáo Mạc Kim Tôn xin giảm án mà tòa sơ thẩm đã tuyên và số tiền phải bồi thường. Bị cáo Trần Thị Ánh cũng có đơn kháng án xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Ông Nguyễn Hữu Dưỡng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, cho biết:

Bị cáo Mạc Kim Tôn - nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XI, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình bị Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh tuyên phạt ngày 24/3 với mức án tám năm tù giam về tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đã kháng án.

Trong bản kháng án, bị cáo Mạc Kim Tôn xin giảm án mà tòa sơ thẩm đã tuyên từ điểm c khoản 3 điều 281 Bộ luật Hình sự xuống điểm c khoản 2 điều 281 bộ luật này, đồng thời xin tòa xem xét lại số tiền phải bồi thường (trên 273 triệu đồng) vì cho rằng đó là số tiền quá cao và chỉ thừa nhận là đã nhận của các đơn vị trường học trong tỉnh hơn 172 triệu đồng...

Theo TTXVN/Nhân Dân

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.