Bị chém đứt gân tay vì chạy xe nẹt pô inh ỏi trên đường

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Ngày 4/1, thông tin từ Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang truy bắt đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn sau vụ cự cãi vì nẹt pô xe trên đường.

Nạn nhân là anh Tô Thanh D. (38 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ), bị đứt gân tay phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 14h ngày 2/1, anh D. chạy xe máy trên tuyến đường liên xã từ xã Phú Đức đến khu dân cư khóm 4 (thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) thì nẹt pô xe inh ỏi.

Cùng thời điểm trên, một thanh niên (chưa rõ danh tính) chạy xe gắn máy ngang qua cự cãi rồi đòi chém anh D. vì chạy xe nẹt pô. Sau đó, cả 2 dừng xe lại và lao vào đánh nhau.

Được một lúc, nam thanh niên mở cốp xe lấy cây mã tấu tự chế rượt chém anh D. Nạn nhân bỏ chạy đến công trình gần đó, lấy cái xẻng xúc cát chống trả thì bị chém đứt gân tay.

Gây án xong, thanh niên này vứt mã tấu rồi lên xe bỏ trốn. Nạn nhân D. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.