Bị côn đồ vây đánh, một CSGT trọng thương

Lê Đức Anh tại công an huyện Bình Sơn
Lê Đức Anh tại công an huyện Bình Sơn
Bị CSGT-Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) dừng xe vì chở 3 không đội mũ bảo hiểm, Lê Đức Anh (22 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) gọi "đồng bọn" tới "giải vây", đánh 1 chiến sĩ CSGT trọng thương.

Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngày 27/7 cho biết, đối tượng Lê Đức Anh (22 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) đã đến công an huyện đầu thú về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Anh điều khiển xe máy chở 2 thanh niên ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ TTKS CSGT- Công an huyện Bình Sơn phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lê Đức Anh đã có hành vi cản trở lực lượng CSGT thi hành nhiệm vụ và gọi điện một số thanh niên khác đến cùng hùa vào đánh bị thương 1 chiến sĩ CSGT.

Sau khi tấn công CSGT, Lê Đức Anh cùng đồng bọn bỏ trốn.

Theo Báo Công an Đà Nẵng
MỚI - NÓNG