Bị đánh chết vì gạ đua xe bất thành

Khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Sau khi gạ Tính đua xe nhưng không được chấp nhận, Y Hai đạp vào xe của Tính rồi đuổi đánh và bị Tính đánh chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Đình Tính (trú tại thôn Quỳnh Tấn 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 21/5.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 21/5, Y Vũ Ađrơng (SN 1995) điều khiển xe mô tô (không có biển kiểm soát) chở Y Hai (SN 1986), cùng trú tại tổ dân phố Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, di chuyển từ xã Ea Bông về thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Khi đi đến đoạn đường thuộc tỉnh lộ 2, thôn Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana thì gặp Tính đang đi cùng chiều. Y Vũ và Y Hai gạ Tính đua xe nhưng Tính không đồng ý vì vậy, Y Hai ngồi sau dùng chân đạp vào xe của Tính làm xe loạng choạng lao xuống lề, hai bên dừng lại và xảy ra xô xát.

Y Hai xông vào đánh thì Tính bỏ chạy, nhưng cũng đồng thời nhặt 01 cây gậy gỗ; khi Y Hai tiếp tục xông đến thì bị Tính dùng cây gỗ đánh 01 nhát trúng đầu làm Y Hai ngã bất tỉnh. Được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 23/5/2017 thì tử vong. Đến 16 giờ ngày 22/5/2017, Tính ra cơ quan Công an đầu thú.

Nội vụ đang tiếp tục được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG