Bị hàng chục côn đồ truy sát nhầm, 3 thanh niên nguy kịch

Nạn nhân bị côn đồ chém vỡ hộp sọ
Nạn nhân bị côn đồ chém vỡ hộp sọ
Bị các đối tượng côn đồ kéo đến hành hung, anh Tâm hô hoán dân làng đến trợ giúp nên nhóm côn đồ bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, bọn chúng quay lại với số lượng đông hơn và dùng dao kiếm tấn công khiến 3 thanh niên bị trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào tối 21/7, (tại thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quân, huyện Kinh Môn, Hải Dương). Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch xã Thượng Quân cho biết, vào thời điểm này, một nhóm thanh niên được xác nhận là sống ở huyện Kim Thành (Hải Dương) mang súng, dao kiếm đến nhà anh Nguyễn Đức Tâm (22 tuổi, ngụ thôn Bãi Mạc) tấn công, đập phá đồ đạc”.

Anh Tâm đã hô hoán dân làng đến trợ giúp và đuổi các đối tượng đi. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, nhóm đối tượng này đã gọi thêm đồng bọn và quay lại thôn Bãi Mạc. Tại đây, chúng gặp và tấn công anh Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi), Bùi Ngọc Anh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (17 tuổi), cùng ngụ thôn Bãi Mạc.

Hậu quả, anh Bùi Ngọc Anh bị nhóm đối tượng tấn công chém vỡ hộp sọ, gãy rời xương chân phải. Anh Toàn bị đâm 6 nhát vào lưng, gãy rời khuỷ 2 tay. Anh Tú bị chém vào mắt và trán.

Ông Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm nhóm thanh niên và làm rõ vụ việc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.