Bị nghi ngờ ăn trộm, vác dao đâm chết người

Cho rằng gia đình chị Lý Thị Thuyết nghi ngờ mình ăn trộm tiền, nghi phạm Bàn Văn Linh đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào cổ, bụng, ngực, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 23/6, Đại tá Phạm Đình Độ, Trưởng Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Bàn Văn Linh (SN 1993, ở thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam) khi đối tượng đang lẩn trốn tại Khe Ri, bản Vua Bà, xã Trường Sơn, Lục Nam).

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, ngày 21/6, tại nhà chị Lý Thị Thuyết (SN 1991) ở cùng thôn với Linh đã xảy ra án mạng. Cho rằng gia đình chị Thuyết nghi ngờ mình ăn trộm tiền, Bàn Văn Linh dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào bụng, ngực, cổ chị Thuyết. Hậu quả, chị Thuyết chết tại chỗ, còn Linh thì bỏ trốn.

Công an huyện Lục Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ nghi phạm Linh.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG