Bị thù oán, giết hàng xóm dã man

Bị thù oán, giết hàng xóm dã man
TP - Ngày 23/6, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt Nông Văn Huấn (SN 1962), trú tại Bản Phục, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, Lạng Sơn mức án tù chung thân. 

Theo cáo buộc, gia đình ông Huấn có đám ma tổ chức đưa tang vào ban đêm; khi đi qua khu vực ruộng nhà anh Nông Văn Hân (SN 1984, hàng xóm), làm gãy đổ một số cây mạ. Anh Hân yêu cầu gia đình ông Huấn đền 2 bao thóc nhưng không được nên thù oán. Đêm 26/12/2014, khi có rượu say, nhớ lại chuyện cũ, hai người xảy ra mâu thuẫn ông Huấn dùng dao quắm chém anh Hân, tử vong tại chỗ. 

MỚI - NÓNG