Bị truy đuổi, cẩu tặc rút súng hoa cải bắn tứ tung

Nơi Kha và Đăng bị vây đánh, đốt xe máy. Ảnh: Minh Cương
Nơi Kha và Đăng bị vây đánh, đốt xe máy. Ảnh: Minh Cương
Trước khi bị trăm người dân bao vây đánh chết và bị thương, hai nghi can trộm chó đã bắn súng đạn ghém vào những người truy đuổi.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án giết người để làm rõ nguyên nhân Trần Văn Kha (35 tuổi) bị đánh chết và Bùi Đình Đăng (42 tuổi) bị trọng thương sau cuộc bao vây của dân làng.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 2/1 cho rằng Kha và Đăng đã mang dụng cụ bắt trộm chó đi vào thôn Bãi Dài, xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh, cả trăm người dân đã rượt đuổi. 

Trên đường bỏ chạy, Kha, Đăng giơ súng đạn ghém bắn trả nhưng đạn không nổ. Hai nghi can ngã xe và bị giữ lại sau chừng một cây số bỏ chạy.

Cuộc vây đánh hội đồng của dân làng được cho là khiến Kha thiệt mạng và làm Đăng bị thương. Xe máy của hai người này bị đốt.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu một khẩu súng, một cuộn dây thép được cho là của Kha và Đăng.

Nhà chức trách cho biết đang phân loại những người tham gia bao vây, đánh hội đồng để xử lý. Hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của Kha và Đăng tiếp tục được làm rõ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG