Bình Dương : Bắt đối tượng nữ 7 lần trộm xe đạp điện

Chiếc xe máy hai đối tượng dùng để gây án và tang vật của vụ án.
Chiếc xe máy hai đối tượng dùng để gây án và tang vật của vụ án.
TPO - Ngày 27/3, Công an phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát ( Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Lê Thị Kim Hằng (sinh năm 1981, ngụ Đồng Nai) và Thân Thị Thì Trang ( sinh năm 2000, ngụ Bình Dương) về hành vi trộm cắp. Đặc biệt đối tượng Trang đã bị đội hiệp sĩ Bình Dương bắt gặp 7 lần trước đó khi đang trộm xe đạp điện.

Vào khoảng 11h cùng ngày, đội hiệp sĩ Bình Dương phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện đáng nghi đang điều khiển xe máy Yamaha Exciter mang BKS 60 B8- 26945 tại địa bàn phường Phú  Hòa( TP Thủ Dầu Một). Khi hai cô gái này đến địa bàn phường chánh Phú Hoà, lợi dụng nạn nhân L.H.A( sinh năm 2002) sơ hở thì ra tay trộm xe đạp điện và tẩu thoát về hướng QL14.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cướp, đối tượng Trang mang xe đạp điện đón xe tốc hành về TPHCM nhằm tiêu thụ tang vật. các hiệp sĩ khẩn trương đuổi bắt và bàn giao cho công an Phường Hòa Lợi. Tại đây đối tượng Trang khai nhận đã bị hiệp sĩ  Nguyễn Thanh Hải ( đội hiệp sĩ đường phố) bắt gặp 7 lần trước đó khi đang thực hiện hành vi trộm cắp. 

Đối tượng này khai nhận, mỗi ngày thực hiện khoảng hai vụ trộm xe đạp điện và đem bán với giá 5 triệu đồng / chiếc xe. Hiện tại công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG