Bộ Công an bắt tổ chức cờ bạc bịp cực lớn ở Sài Gòn

Số tiền tang vật hơn 5 tỷ cảnh sát thu. Ảnh: Quốc Thắng.
Số tiền tang vật hơn 5 tỷ cảnh sát thu. Ảnh: Quốc Thắng.
Ngoài việc tổ chức cá độ, đánh đề... trên cả nước, băng nhóm do Mười Hai cầm đầu còn bị điều tra vì can thiệp, gian lận trong kết quả sổ số truyền thống.

Ngày 11/9, Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an) phối hợp cùng Cục cảnh sát Cơ động đồng loạt khám xét 14 điểm trên địa bàn TP HCM. Đây là những tụ điểm thuộc tổ chức cờ bạc cực lớn, rải rác ỏ các quận 6,11, Bình Tân, Bình Thạnh...

Hàng chục người có liên quan bị đưa về, hơn 5 tỷ đồng tang vật và hàng loạt máy móc, thiết bị, tài liệu... bị thu giữ.

Cảnh sát xác định, đường dây đánh bạc do Trần Văn Mười Hai (tự Khang, 42 tuổi) cầm đầu. Dưới tên này là hàng chục đàn em khắp  cả nước là chân rết, đại lý.

Nhóm này tổ chức các hoạt động cá độ bóng đá, cờ bạc, đánh đề... trên cả nước. Ông trùm Hai cùng đàn em móc nối nhiều người Malaysia gốc Trung Quốc sử dụng phần mềm gian lận, can thiệp vào việc cá độ để nhằm móc sạch túi người tham gia.

"Đã từng xảy ra nhiều vụ thanh toán kiểu giang hồ giữa những người chơi và băng nhóm này xuất phát từ việc gian lận", một cán bộ điều tra cho hay.

Việc điều hành nguồn tiền, giao nhận được Hai giao cho Trịnh Cường (35 tuổi). Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định lượng tiền luân chuyển qua lại giữa người chơi và nhà cái lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, có nhiều chứng cứ cho thấy băng nhóm này còn nghi can thiệp vào kết quả xổ số truyền thống. Cụ thể, có nhiều giao dịch cho thấy Hai cùng đàn em gian lận bằng cách gắn kim loại khiến quả bóng khi quay lồng sẽ không thể chui ra ngoài.

Khi bóng số 1 được "bùa", thì những số liên quan đến như 11, 21,31... không thể xuất hiện. Từ đây, nhóm này quay sang đánh đề ở những đường dây khác để thắng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

"Phải mất nhiều tháng điều tra đeo bám mới khám phá được băng này. Nếu không bắt băng này kịp thời thì việc gian lận khi bị lộ có khả năng xảy ra tranh chấp, giải quyết kiểu xã hội đen khiến hậu quả nặng nề", lãnh đạo Phòng 4 nói.

Nhà chức trách xác định Mười Hai hiện đã bỏ trốn. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt nhiều người liên quan.  

Hai hôm trước Phòng 4 cũng phối hợp Cục cảnh sát cơ động vây bắt khu cờ bạc qua máy game ở đường Bà Hạt, quận 10.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).