Bóc gỡ đường dây buôn bán tiền giả qua mạng xã hội

Đối tượng Phạm Thanh Khiêm cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn
Đối tượng Phạm Thanh Khiêm cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn
TP - Ngày 6/1, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Phạm Thanh Khiêm (SN 1994), trú tại xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, Bình Định; Nguyễn Vũ Linh (SN 1993) trú tại Đầm Dơi, Cà Mau; Nguyễn Huỳnh An Sơn (SN 1978) trú tại TPHCM về hành vi buôn bán tiền giả. 

Theo điều tra, Khiêm do nợ nần nhiều, qua facebook biết đối tượng có nickname Huy (tên thật là Linh) ở Cà Mau rao bán tiền Việt Nam giả, nên làm quen để giao dịch, mua bán. Sau đó, Khiêm vượt biên giới sang Trung Quốc mua 400 triệu 400 ngàn đồng tiền giả (mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ); khi đến khu vực cửa khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng thì bị công an Lạng Sơn bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan là Linh và Sơn.

MỚI - NÓNG