Bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Bò bị bơm nước.
Bò bị bơm nước.
TPO - Khoảng 19h30 ngày 17/1, Cảnh sát Môi trường- Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang cơ sở giết mổ gia súc của ông Võ Ngọc Hà (trú hẻm Chu Mạnh Trinh, tổ 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang bơm nước vào 2 con bò trước khi xẻ thịt.

Tại hiện trường, khu vực giết mổ có 5 con bò bị trói có trọng lượng từ 3,5 đến 5 tạ mỗi con. Công an đã tạm giữ 2 con bò đang bị no nước, dụng cụ hành nghề là đoạn ống nước dài hơn 15m và búa tạ. Ông Hà khai đã hành nghề giết mổ bò đã được hơn 1 năm nay. Mỗi ngày cơ sở giết mổ từ 1 đến 3 con bò tùy nhu cầu của bạn hàng.

Bơm nước vào bò trước khi giết mổ ảnh 1

Chủ cơ sở làm việc với công an.

Theo thượng tá Đỗ Hùng Liêm- Phó phòng Cảnh sát Môi trường, cách đây nửa tháng, công an đã tiến hành mật phục điều tra. Pháp luật cấm bơm bất cứ chất nào vào gia súc, gia cầm (kể cả nước sạch) trước khi giết mổ. Việc ông Hà bơm nước vào sẽ làm cho trọng lượng bò tăng trọng đến 60% trước khi giết mổ. Thịt bò ngấm nước sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bẩn, nhiễm bệnh khi đưa ra thị trường tiêu dùng. Đây là hành vi phạm pháp, lần đầu tiên cảnh sát môi trường Gia Lai phát hiện được.

Bơm nước vào bò trước khi giết mổ ảnh 2

Cơ quan chức năng lập biên bản tại cơ sở vi phạm.

Bơm nước vào bò trước khi giết mổ ảnh 3

Công cụ để bơm nước, búa tạ để giết bò.

Bơm nước vào bò trước khi giết mổ ảnh 4

Khu vực giết mổ.

 "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết !”- Thượng tá khẳng định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.