Liên quan đến vụ án, Lưu Đình Tài (SN 1972) và Nguyễn Sơn Tùng (tức Tùng “mèo”, SN 1980) bị đưa ra xem xét về tội gây rối trật tự công cộng. Bị hại tử vong trong vụ án là anh Nguyễn Phúc Thắng (SN 1972, tất cả đều ở Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Theo cáo trạng, Lưu Anh Tùng và Nguyễn Sơn Tùng vốn là bạn bè, Tùng “mèo” có nợ Tùng “tư bản” 4 triệu đồng nhưng lâu không trả.
Tối 27/12/2013, Tùng “tư bản” dẫn chú ruột là Lưu Đình Tài cùng một đối tượng đến gặp người nhà Tùng “mèo” đòi nợ và được trả số tiền trên.
Biết chuyện, Tùng “mèo” liền xỉ vả Tùng “tư bản” rồi hẹn nhau hỗn chiến. Về nhà, Tùng “tư bản” lấy ra một hộp carton đựng hung khí và rủ chú ruột Lưu Đình Tài, Nguyễn Quang Huy (em con cô ruột) Lưu Đình Trọng (chú ruột) đi tìm đối thủ.
Phía bên kia, Tùng “mèo” cùng Nguyễn Phúc Thắng đã chuẩn bị dao, kiếm và súng để “nghênh địch”. Gặp nhau, hai nhóm liền lao vào đâm chém, nổ súng vào nhau.
Kết thúc hỗn chiến, anh Thắng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Nhóm chú cháu nhà Tùng “tư bản” liền bỏ trốn nhưng đã lần lượt ra đầu thú.
Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Lưu Anh Tùng tù chung thân, Nguyễn Quang Huy 20 năm tù và Lưu Đình Trọng 12 năm tù cùng về tội giết người. Hai bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt 23 tháng 18 ngày tù và 24 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng.