Bốn người đánh chết khách vũ trường ở Cần Thơ bị bắt

Vũ trường V18 từng xảy ra hàng loạt vụ đâm chém
Vũ trường V18 từng xảy ra hàng loạt vụ đâm chém
Hỗn chiến vì khách không trả tiền giữ xe, Cường - nhân viên vũ trường V18 (Cần Thơ) cùng nhóm bạn đánh anh này bằng gậy chơi bóng chày, tuýp sắt, đến tử vong.

Ngày 17/12, Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Huỳnh Mạnh Cường, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Thanh Hậu và Nguyễn Đình Hữu Đăng (20-23 tuổi) về hành vi Giết người.

Các nghi phạm được cho đã đánh chết anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ Lai Châu) tại vũ trường V18 Club - khu vực bến Ninh Kiều.

Theo điều tra, khuya 7/12 anh Sáng cùng nhóm bạn đến vũ trường V18 chơi. Cường là nhân viên giữ xe, đang nhậu cùng Đăng, Hậu, Việt và vài người bạn.

Rạng sáng hôm sau anh Sáng xuống lấy xe về, Đăng thu 5.000 đồng nhưng anh này không trả nên xảy ra đánh nhau. Sáng chạy ngược lên vũ trường báo cho nhóm bạn. Cường cùng các chiến hữu hay tin lao xuống hỗ trợ đồng nghiệp.

Hỗn chiến xảy ra, Đăng lấy gậy chơi bóng chày, Việt cầm tuýp sắt đánh liên tục vào đầu anh Sáng khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi có người la lên "coi chừng nó chết" nhóm thanh niên mới dừng tay. Anh Sáng được cấp cứu nhưng tử vong 5 ngày sau đó.

Hoạt động từ năm 2014, vũ trường V18 xảy ra 12 vụ đâm chém, trong đó khởi tố 4 vụ. Tụ điểm ăn chơi này bị người dân phản đối vì nằm tại bến Ninh Kiều có đông du khách, cách tượng đài Bác Hồ 200 m, cách chùa Ông (khu di tích lịch sử cấp quốc gia) vài căn nhà...

Công an Cần Thơ từng nhiều lần đề nghị xem xét đóng cửa vũ trường này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG