Bốn thanh niên hạ sát chủ quán karaoke ra đầu thú

Bốn thanh niên hạ sát chủ quán karaoke ra đầu thú
Chém chết chủ quán karaoke, nhóm sát thủ trốn vào Đà Nẵng, Phú Yên. Biết sẽ có ngày bị lần ra tung tích, chúng rủ nhau ra cơ quan công trình diện.

> Bao vây quán karaoke, hạ sát ông chủ trước cửa

Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: N.Hải
Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: N.Hải.

Ngày 15-3, Võ Quốc Hưng (22 tuổi), Nguyễn Văn Linh (18 tuổi), Lê Như Lâm (20 tuổi), Chu Thanh Long (19 tuổi) đến Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đầu thú về hành vi giết người. Nhóm này khai có mâu thuẫn với chủ quán karaoke Ngoại ô (ở xã Nghi Kim) do một lần muốn hát đến đêm nhưng bị đuổi về.

Đêm 11/3, nhóm thanh niên này xông đến quán đập phá. Chủ quán Nguyễn Ngọc Hồng ra cửa đề nghị dừng tay liền bị chúng vào chém nhiều nhát. Ông Hồng tử vong ngay sau đó do chúng không cho người nhà đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, 4 thanh niên bắt xe đò vào Đà Nẵng, Phú Yên để trốn. Biết có ngày sẽ bị lần ra tung tích, chúng về quê, ra trình diện cảnh sát.

Theo Nguyên Khoa
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG