Bớt xén móng cọc, lĩnh 22 năm tù

Bớt xén móng cọc, lĩnh 22 năm tù
TP - Ngày 28-12, TAND TP Hà Nội xét xử vụ "rút ruột" công trình Trường tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng với 2 bị cáo: Nguyễn Duy Độ (SN 1960, nguyên Phó giám đốc điều hành công trình, cán bộ Cty CP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản) và Nguyễn Đình Lập (SN 1961, cán bộ Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng).

Theo kết quả điều tra, dự án Trường Tiểu học Trưng Trắc có tổng mức đầu tư trên 27 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thi công, Độ đã chỉ đạo, điều hành thi công các cọc đại trà của công trình khi chưa có ý kiến của cơ quan tư vấn thiết kế và ý kiến chấp thuận của chủ đầu tư.

Với việc thi công sai thiết kế, đơn vị thi công do Độ chịu trách nhiệm đã bớt xén gần một nửa số vật tư của số cọc thi công, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng. Xác định đây là vụ tham ô tài sản có tính chất nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Độ 12 năm tù, Nguyễn Đình Lập 10 năm tù giam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG