Cà Mau: Những 'chiêu' tham lạm tiền chính sách

Cà Mau: Những 'chiêu' tham lạm tiền chính sách
TP - Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau vừa khởi tố vụ án tham ô tài sản, xảy ra tại Phòng LĐ - TB - XH Đầm Dơi gây xôn xao dư luận.

Thanh tra Sở LĐ - TB - XH Cà Mau thanh tra nguồn kinh phí do T.Ư ủy quyền năm 2007 đến tháng 9-2008, phát hiện nguyên trưởng phòng, kế toán và thủ quỹ Phòng Nội vu - LĐ - TB - XH Đầm Dơi vi phạm nguyên tắc tài chính hơn 372 triệu đồng, gồm thanh toán khống gần 80 triệu đồng, để ngoài sổ sách hơn 34 triệu đồng, quỹ nhà tình nghĩa 30 triệu đồng và âm quỹ gần 228 triệu đồng.

Về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại huyện Đầm Dơi, thanh tra Sở LĐ - TB - XH Cà Mau yêu cầu phải thu hồi tiền chiếm đoạt gần 617 triệu đồng đối với một số cán bộ làm công tác chính sách tại Phòng LĐ - TB - XH Đầm Dơi và cán bộ chính sách xã Tân Thuận, Tân Trung.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, bà Huỳnh Kiều Oanh, Trưởng phòng nội vụ Đầm Dơi, nguyên Trưởng phòng Nội vụ - LĐ - TB - XH chỉ đạo ôm số tiền gần 80 triệu đồng của 48 người hưởng tiền chính sách.

Bà Trương Kim Hương, nguyên Kế toán trưởng Phòng Nội vu - LĐ - TB - XH Đầm Dơi (tại thời điểm đó) cho rằng việc này do bà Oanh chỉ đạo và thủ quỹ Nguyễn Phương Thúy ôm giữ tiền, khi bị phát hiện mới thông báo người được hưởng đến nhận.

Bà Huỳnh Kiều Oanh còn phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 220 triệu đồng âm quỹ khi bà làm Trưởng phòng Nội vu - LĐ - TB - XH Đầm Dơi. Giám đốc Sở LĐ - TB - XH Cà Mau và Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi yêu cầu bà Oanh nộp khắc phục nhưng bà này kêu oan, đổ lỗi cho người khác cùng chịu trách nhiệm.

Bà Trương Kim Hương, Phó phòng Tư pháp Đầm Dơi, nguyên kế toán phòng LĐ - TB - XH Đầm Dơi chiếm dụng hơn 50 triệu đồng của thương binh Nguyễn Thắng Lợi. Ông Lợi đã chuyển đi địa phương khác nhưng bà Hương vẫn ký nhận, tiền bỏ túi riêng, khi bị phát hiện mới trả lại.

Đặc biệt hơn, bà Phan Thị Đầm, vợ liệt sĩ Đặng Văn Ưng (ở ấp Thành Vọng, xã Tân Trung), chuyển về phường 8 (TP Cà Mau) từ năm 2000, từ trần tháng 12-2003, nhưng bà vẫn còn trong danh sách trợ cấp vợ liệt sĩ do Phòng LĐ - TB - XH Đầm Dơi cấp phát. Ông Trần Văn Luyến, nguyên Trưởng phòng Nội vụ - LĐ - TB - XH, nay là Phó Chủ tịch HĐND huyện Đầm Dơi gọi cán bộ chi trả chế độ chính sách của xã Tân Trung (Đầm Dơi) ký nhận tiền, rồi đưa cho ông.

Ông Luyến cho rằng đã đưa cho bà Đặng Thu Ba - con gái bà Đầm, số tiền hơn 28 triệu đồng, song thực tế ông Luyến chiếm dụng trong thời gian dài đến khi vụ việc bị phát hiện. Ngày 20-11-2008, ông Luyến mới nhờ người đến nhà ông ta nhận 20 triệu đồng để đưa cho bà Đặng Thu Ba.

MỚI - NÓNG