Xét xử vụ phá rừng thủy điện Khe Diên:

Các bị cáo đồng loạt phản đối cáo trạng

Các bị cáo đồng loạt phản đối cáo trạng
TP - Ngày 28/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở  phiên tòa xét xử chín bị cáo liên quan vụ phá rừng thủy điện Khe Diên (Nông Sơn).

Các bị cáo gồm Lê Văn Ngọc, Nguyễn Bảy, Hồ Tấn Sơn, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Tấn Tuấn, Nguyễn Thành Vui, Nguyễn Thanh Vân, Trương Đức Mười, Trần Hải Hà.

Nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn gồm Hà Phước Trinh, Bí thư Huyện ủy; Võ Thuật, nguyên Chủ tịch Huyện; Phan Văn Hậu và Diệp Thanh Phong, Phó giám đốc Sở NN&PTNT… cũng bị triệu tập nhưng hai ông Phong và Hậu vắng mặt.

Đây là  vụ phá rừng  đặc biệt nghiêm trọng,  có nhiều cựu quan chức liên quan nhất tại Quảng Nam từ trước đến nay, được xem là vụ phá rừng “Tánh Linh thứ hai”.

Các cựu cán bộ liên quan gồm Hồ Tấn Sơn, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Quế Sơn, Trần Hải Hà nguyên Chi cục phó Lâm nghiệp Tỉnh...

Theo cáo trạng của VKS, trong quá trình khai thác gỗ tại thủy điện Khe Diên từ tháng 11/2005 đến 27/9/2006, Lê Văn Ngọc với sự giúp sức, thiếu trách nhiệm của những cán bộ trên, bằng nhiều thủ đoạn, đã khai thác, vận chuyển trái phép hơn 990 m3 gỗ các loại, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

VSK truy tố nhóm Lê Văn Ngọc, Nguyễn Bảy tội “Vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng”;  Trần Hải Hà, Hồ Tấn Sơn, Nguyễn Tấn Tuấn, Trương Đức Mười tội “Vi phạm các qui định về quản lý rừng”; Nguyễn Thành Vui, Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Thanh Vân tội “Cố ý làm trái qui định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi  được chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến về tội danh theo cáo trạng, tất cả các bị cáo đều đồng loạt phản đối, cho rằng kết luận của VKS là không đúng, không khách quan, là quá nặng.

Ngay trong ngày đầu tiên khi được xét hỏi, bị cáo Lê Văn Ngọc khẳng định lời khai tại tòa mới là đúng, Ngọc chỉ khai thác 128 cây, tương đương 250 m3 gỗ hợp pháp (số gỗ này Ngọc lợi dụng giấy phép bổ sung chưa được cấp trong thời điểm đó, hợp lý hóa đưa vào đấy-PV).

Ngọc cho rằng bị cơ quan điều tra ép cung, bắt phải nhận thêm 250 m3 gỗ nữa không phải do mình khai thác; việc tự ý sửa bản đồ khai thác không liên quan đến số gỗ khai thác trái phép... Dự kiến phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.