Cầm búa tạ đập liên tiếp vào đầu hàng xóm

Bị cáo Triệu Văn Long tại tòa.
Bị cáo Triệu Văn Long tại tòa.
TPO - Thấy người mua đất của mình xây tường lấn sang phần lưu không, đối tượng đi mượn búa tạ nhằm mục đích đập tường nhưng sau đó xảy ra xô xát và án mạng.  

Ngày 27/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Triệu Văn Long (SN 1974, ở Thanh Trì, Hà Nội) án tù chung thân về tội Giết người.

Sự việc bắt nguồn từ việc Long bán đất cho bà Triệu Thị Tuyết (SN 1960). Mua bán xong, giữa 2 bên xảy ra tranh chấp tại phần giáp ranh đất của bà Tuyết và đất lưu không gia đình Long sử dụng.

 Ngày 22/9/2016, Long phát hiện bà Tuyết xây tường lấn sang đất nhà mình. Đối tượng liền tới nhà người quen mượn 1 chiếc búa tạ nhằm mục đích đập phần tường lấn chiếm.

Khi quay lại, Long cãi vã và bị bà Tuyết túm cổ, tát. Bực tức, anh này liền cầm búa tạ tạt liên tiếp theo hướng ngang vào đầu người phụ nữ  khiến bà gục ngã.

Dù mọi người đã cố gắng can ngăn nhưng đối tượng vẫn tiếp tục dùng búa đập nhiều nhát vào đầu bà Tuyết khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Long cầm búa tới cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Long khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng bản thân không có ý định sát hại bà Tuyết. “Bị cáo mượn búa về nhằm mục đích đập phần tường bà ấy xây lấn… sau bà đánh bị cáo nên mới xảy ra sự việc”. 

MỚI - NÓNG