Cấm quay phim, chụp hình trong buổi họp báo vụ Hồ Duy Hải

Tử tù Hồ Duy Hải.
Tử tù Hồ Duy Hải.
TPO - Trong buổi họp báo về vụ hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào chiều nay, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã yêu cầu báo giới không quay phim, chụp hình.

Có hơn 31 phóng viên báo đài trung ương và địa phương đăng ký tham dự. Tuy nhiên, phần lớn các phóng viên bức xúc vì không được quay phim, chụp ảnh mặc dù đây là buổi họp báo công khai, được sự đồng ý và chỉ đạo của tỉnh ủy Long An.

Mở đầu buổi họp báo, ông Hùng thông tin về diễn biến vụ án của Hồ Duy Hải. Sau đó, rất nhiều câu hỏi được các phóng viên đặt ra xoay quanh vụ án của Hồ Duy Hải như hung khí gây án, các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án v.v...

Ngoài ra, một chi tiết được đưa ra tại buổi họp báo là việc luật sư chỉ định cho Hải là nguyên lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa có tham gia điều tra vụ án. Như vậy có đảm bảo được tính khách quan không?

Cấm quay phim, chụp hình trong buổi họp báo vụ Hồ Duy Hải ảnh 1

Kiểm tra thẻ nhà báo, giấy giới thiệu các phóng viên báo đài trước khi họp báo. Ảnh Việt Văn.

Trước những câu hỏi này, ông Hùng cho biết, buổi họp báo chỉ cung cấp thông tin về việc tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. “Còn thẩm quyền giải quyết tiếp theo của vụ án này là do TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao”, ông Hùng nói.

Đại diện tòa từ chối trả lời câu hỏi về các chứng cứ như yêu cầu của phóng viên vì không còn thuộc thẩm quyền của tòa.

“Nếu phóng viên có chứng cứ mới hơn thì có thể cung cấp cho TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao. Còn TAND tỉnh Long An không có thẩm quyền đó nữa”, ông Hùng cho biết.

Về việc tạm hoãn thi hành án tử hình với Hồ Duy Hải, đại diện tòa cho biết, khi có quyết định thi hành án tử hình, cơ quan chức năng đã thông báo về cho gia đình để làm đơn tự nguyện đem thi thể chôn cất. Tuy nhiên trong buổi thông báo, phía gia đình Hồ Duy Hải đã tiếp tục khiếu nại, gửi đơn xin hoãn thi hành án tử, yêu cầu trả tự do cho Hải.

Đến ngày 4/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn gửi Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSDN Tối cao truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo tạm dừng thi hành tử hình đối với Hồ Duy Hải (SN 1985)

Tuy nhiên thời hạn tạm hoãn là 30 ngày, tức là đến ngày 4/1/2015. Trong thời gian này, Chủ tịch nước yêu cầu phải xem xét, làm rõ vụ án của Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không.

Cuối buổi họp báo, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An khẳng định bản án của Hồ Duy Hải là bản án đúng theo trình tự pháp luật quy định. Bản án đã có hiệu lực nên TAND tỉnh Long An không thể làm gì khác hơn.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.