Camera an ninh lật mặt tên trộm "moi ruột" máy tính trong tiệm internet

Đối tượng Phạm Hùng Tấn tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành
Đối tượng Phạm Hùng Tấn tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành
Chơi Game quá khuya nên được chủ tiệm internet cho ngủ lại trong quán, Tấn nảy sinh ý định "moi ruột" lấy các linh kiện máy tính đem bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của hắn đã bị camera an ninh trong quán ghi lại.

Chiều ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hùng Tấn (SN 1985, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 1/12, Tấn đến quán internet Icyber nằm trên đường Lê Văn Lương (P. Tân Quy, Q.7) chơi game. Do là khách quen nên khi đóng cửa nghỉ, chủ quán này cho Tuấn được ngủ lại trong quán. Thấy không có ai trông coi, Tấn mới nảy sinh ý định "moi ruột" hai máy tính để lấy các linh kiện đắt tiền đem bán.

Tổng cộng hắn đã tháo được nhiều linh kiện trị giá 36 triệu đồng đem cất giấu. Sau đó, hắn đem bán các linh kiện này cho một tiệm ở Q.Gò Vấp được 14 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Ngày 3/12, chủ tiệm internet thấy nhiều máy tính bị "moi ruột" nên kiểm tra camera an ninh thì phát hiện Tấn chính là người đã lấy trộm nên đến cơ quan công an tố cáo. Tấn bị công an mời về trụ sở đấu tranh và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG