Cán bộ địa chính bị đâm chết vì đòi ‘tìm người ngủ chung’

TPO - Nhân kêu bạn nhậu đi tìm người để Nhân ‘ngủ qua đêm’, người này không đồng ý thì bị Nhân đe dọa và đánh vào mặt. Tuy nhiên người này đã rút dao đâm Nhân tử vong.

Ngày 26/9, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Văn Điền (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đêm 23/11/2016, Điền cùng N.H.N (cán bộ địa chính một xã ở huyện Hóc Môn), TP.HCM) và một số người khác nhậu và hát karaoke.

Cán bộ địa chính bị đâm chết vì đòi ‘tìm người ngủ chung’ ảnh 1 Nguyễn Văn Điền – người đâm chết cán bộ địa chính đòi ‘người ngủ qua đêm’ tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Tiệc tàn, Nhân kêu Điền đi tìm người ‘ngủ qua đêm’ nhưng bị từ chối nên người đàn ông này lấy danh nghĩa là cán bộ địa chính xã đòi đuổi cả gia đình Điền ra khỏi xã.

Trong lúc cãi vã, Điền bị Nhân đánh vào mặt nên rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người Nhân 3 nhát khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Gây án án xong, Điền tẩu thoát khỏi hiện trường, sau đó đến công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.